Tái đấu tuyển Việt Nam vs Malaysia vẫn diễn ra: Đằng sau một quyết định
Bất chấp những lùm xùm pháp lý liên quan đến bóng đá Malaysia sau phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định không có kế hoạch hủy trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng Asian Cup 2027.
Giải thích về quyết định này, Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết: "Các trận đấu phải được tiếp tục. Đây là những trận đấu có ràng buộc về thương mại và hợp đồng, không thể hủy bỏ trừ khi liên quan đến lợi ích quốc gia".
Theo quan chức AFC, cả tuyển Việt Nam và Malaysia đều có nghĩa vụ thương mại cần thực hiện. Ngoài ra, các trận đấu quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng đối với thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy việc hủy trận gần như không phải là lựa chọn.
Có thể hiểu, "nghĩa vụ thương mại" ở đây là những hợp đồng được ký kết liên quan đến bản quyền, nhà tài trợ và những cam kết về quyền, nghĩa vụ cụ thể.
Giới quan sát còn cho rằng, nghĩa vụ thương mại và thứ hạng mới chỉ là bề nổi, đằng sau đó còn liên quan đến giải đấu trong tương lai mà FIFA đã khởi xướng, FIFA ASEAN Cup. Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia thuộc các liên đoàn thành viên FIFA trong khu vực Đông Nam Á, được tổ chức theo mô hình của FIFA Arab Cup, giải đấu từng tạo tiếng vang và dĩ nhiên thành công lớn về mặt thương mại.
Liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo về Lịch thi đấu FIFA Days tháng 3-2026. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vào 26-3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) trước khi tiếp đón đội tuyển Malaysia vào 31-3 trên SVĐ Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).
Có thể nói, cuộc chiến trên sân Thiên Trường diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Đội tuyển Việt Nam đang kém chính đối thủ 3 điểm ở bảng F (12 so với 15). Về lý thuyết, muốn có tấm vé duy nhất của bảng đấu đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thắng Malaysia với ít nhất 4 bàn cách biệt để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, án kỷ luật của FIFA và phán quyết của CAS dự báo sẽ mang đến thực tế hoàn toàn trái ngược, Malaysia bị xử thua (0-3) trong 2 trận đấu có sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai tư cách (với Nepal và Việt Nam) thì lúc đó điểm số đổi lại là 15 cho Việt Nam và Malaysia là 9. Điều này cũng có nghĩa, đội tuyển Việt Nam sẽ nghiễm nhiên sở hữu tấm vé dự VCK Asian Cup năm tới mà không cần bận tâm đến kết quả ở sân Thiên Trường.
Tuy nhiên, đây là cuộc chiến của danh dự. Với Việt Nam, chiến thắng trong trận đấu tới là lời khẳng định về vị thế, đẳng cấp và cũng là chiến thắng đại diện cho sự liêm chính. Với Malaysia, đó là câu chuyện vớt vát niềm tin và nếu được là gột rửa phần nào vết nhơ bám chặt nền bóng đá đất nước này suốt nhiều tháng qua…
Với tính chất đặc biệt ấy, trận đấu chắc chắn không bên nào khoan nhượng?
Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào 21-3. Những ngày qua, HLV Kim Sang-sik liên tục dự khán các trận đấu ở V-League để theo dõi phong độ các tuyển thủ đồng thời tìm kiếm những nhân tố mới, từ đó lên danh sách tập trung cho đợt FIFA Days tháng 3.
Dù bản danh sách đang "nằm trong đầu" HLV Kim Sang-sik, tuy nhiên những "gợi ý" từ V-League cho thấy có những sự bổ sung đáng kể về nhân sự của "Rồng Vàng". Đó là phong độ tuyệt vời của chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), sự trở lại ấn tượng của Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh cùng với sự ổn định của Quang Hải, những tiến bộ không ngừng của thủ thành trẻ Trung Kiên và quốc tịch của Patrik Lê Giang… Dư luận phân vân đôi chút về phong độ của Nguyễn Xuân Son hay Đình Bắc, Tiến Linh ở những trận đấu gần đây, tuy nhiên chưa hẳn rằng những nhân tố này sẽ không được triệu tập, đặc biệt là Xuân Son khi hứa hẹn tái hiện bản "song tấu" như từng.
Tất cả vẫn phải chờ đợi, trong đó có phán quyết của AFC.
T.S











